Phong trào Năm Thánh Thương Xót: 24 giờ cho Chúa

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng, nhiều giáo phận trên Thế Giới đã có kế hoạch tổ chức các cuộc '24 giờ cho Chúa" (24 Hours for the Lord). 2 sự kiện quan trọng của phong trào này là việc 'Chầu Thánh...

Đức Thánh Cha tiếp kiến 7 ngàn doanh nhân Italia

27-2-2016, tại Đại thính đường Phaolô 6 Đức Thánh Cha tiếp kiến 7 ngàn doanh nhân Italia và chủ xí nghiệp Italia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử từ khi thành lập Liên hiệp các công nghệ Italia (Confindustria), một vị Giáo Hoàng...

Đức Thánh Cha viếng thăm Trung Tâm cai nghiện "Thánh Carlo"

Chiều thứ sáu 26-2-2016, ĐTC đã đến viếng thăm một trung tâm cai nghiện ma túy và nói chuyện trong 2 tiếng đồng hồ với 60 người gồm các bạn trẻ đang cai nghiện, các nhân viên và những người thiện nguyện.

Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị quốc tế về bác ái

Chúng ta phải nhìn tình thương của Thiên Chúa như địa bàn hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, trước khi dấn thân trong mỗi hành động. Tại đó chúng ta tìm được phương hướng, từ đó chúng ta học cách phải nhìn anh chị...

Đức Phanxicô hủy lịch trình vì sốt nhẹ

Ngày thứ năm, 25-02, phát ngôn viên Vatican, cha Federico Lombardi đã cho biết là sau khi cử hành thánh lễ ban sáng như thường lệ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hủy các lịch trình trong ngày do bị sốt nhẹ.

Sau 85 năm tồn tại, Đài Phát Thanh Vatican bước qua một khúc ngoặt quyết định

Trong năm 2016, dự trù sẽ sát nhập hai cơ quan: Hội đồng giáo hoàng truyền thông xã hội và Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, hai cơ quan này đã được sát nhập về mặt quản trị; và việc sát nhập Radio Vatican và...

ĐTC Phanxicô: “Là một đứa trẻ, cha hay nhảy mừng để thể hiện niềm vui!”

Cuốn sách “L’amore del mondo", tạm dịch là “Đức Giáo Hoàng Phanxicô thân mến". Trong cuốn sách này, giáo hoàng Phanxicô trả lời những lá thư của các thiếu nhi gửi đến cho ngài từ khắp nơi trên thế giới.

Ơn được nhìn thấy những người nghèo khổ đang gõ cửa tâm hồn

Chúng ta đang ở trong Mùa Chay Thánh. Và thật là hữu ích nếu chúng ta cũng biết hỏi mình rằng: ‘Tôi đang bước đi trên con đường sự sống hay con đường dẫn tới giả dối? Đã bao nhiêu lần tôi đóng cửa tâm...

Giàu sang và quyền bính ích kỷ bạo lực là các dụng cụ của thối nát gây chết chóc

Sự giàu có và quyền lực là các thực tại có thể tốt lành và ích lợi cho công ích, nếu được dùng để phục vụ người nghèo và tất cả mọi người, với sự công bằng và lòng bác ái. Nhưng rất tiếc, như...

Thiên Chúa chân thực, nhiều Kitô hữu lại giả dối

Đời sống Kitô là một điều chân thực. Thiên Chúa cũng hết sức chân thực. Nhưng có nhiều Kitô hữu lại giả dối và ăn nói ba hoa chứ không hề dấn thân lãnh trách nhiệm; thích tìm kiếm hư danh chứ không khiêm nhường...

Kỷ niệm mười năm Thông điệp Deus Caritas Est của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI

“Đức ái chẳng hề ngơi. Mười năm sau Thông điệp Deus Caritas Est”, đó là tên gọi hội nghị quốc tế diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng Hai tại Vatican, do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Đồng Tâm) tổ chức, trong...

Ấn Độ: Người Hinđu ở dưới chân Đức Mẹ

“Họ càng ngày càng đông. Khoảng 20 đến 25% người muốn tắm ở dòng nước Lộ Đức là người Hinđu, mùa hè vừa qua con số này lên đến 50% là trẻ em!” Ông Arthur Gosset cho biết thêm: “Họ dìm sâu xuống nước và...

Cha Federico Lombardi sẽ thôi chức giám đốc Đài Phát Thanh Vatican nhưng vẫn giữ chức phát ngôn viên Tòa Thánh

Linh mục Dòng Tên Federico Lombardi (năm nay 73) tuổi sẽ thôi chức giám đốc Đài Phát Thanh Vatican (Radio Vatican) từ ngày 29 tháng 2 năm 2016.

Ngày Năm Thánh của các cơ quan trung ương Tòa Thánh

"Điều tốt lành cho chúng ta là những người được kêu gọi trở thành Mục Tử trong Giáo Hội, hãy để cho tôn nhan Thiên Chúa, vị Mục Tử nhân lành, chiếu sáng, thanh tẩy, biến đổi và để cho chúng ta hoàn toàn được...

Anh chị em hãy nhận lấy chuỗi Lòng Thương Xót...

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để bước đi trên con đường hoán cải có trọng tâm là lòng thương xót. Vì thế tôi tặng anh chị em hiện diện một “liều thuốc tinh thần” gọi là Chuỗi Lòng Thương Xót. Anh chị em...

Đức Thánh Cha tiếp kiến 50 ngàn tín hữu hành hương Năm Thánh

"Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa dấn thân một cách trọn vẹn để tái lập hy vọng cho người nghèo, những người bị tước đoạt mất phẩm giá, những người tội lỗi mà Chúa đón nhận với lòng từ nhân. Trong tất cả những điều ấy,...

Thái độ của Giáo hội về người li dị rồi tái hôn

...làm linh mục, thì có 8 năm học hành và chuẩn bị, và rồi sau một thời gian theo học, nếu muốn từ bỏ, thì cứ xin về, mọi việc tốt đẹp. Nhưng còn về bí tích hôn phối, vốn là cả cuộc đời, thì...

Giáo hội Công giáo tại Israel đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện

Đức Giám Mục Giacinto-Boulos Marcuzzo nói rằng một số quan chức địa phương đang gây áp lực buộc các nhà thờ Công Giáo phải nộp thuế, là điều mà trước đây các nhà cầm quyền vùng này dưới thời đế quốc Ottoman không bao giờ...

Một "bình minh mới" cho Mêhicô

ĐTC khẳng định có sự hiện diện huyền nhiệm và thực của Chúa đang đi cùng với người dân Mêhicô: “Ban đêm chúng ta có thể thấy như có một màn u tối mênh mông, nhưng những ngày này, tôi ghi nhận nơi dân tộc...

Đức Thánh Cha gặp gỡ giới lao động tại Mêhicô

Chúng ta muốn để lại cho con cháu thế giới nào? Phải chăng Mêhicô muốn để lại một kỷ niệm về sự bóc lột, về đồng lương không xứng đáng, về những sự xách nhiễu tại nơi làm việc? Hoặc muốn để lại một nền...