Công bố Huấn Thị về Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến

Huấn thị dầy hơn 130 trang khổ bỏ túi, được ĐTC phê chuẩn ngày 8-6-2018 và được ĐHY Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và vị tổng thư ký là Đức TGM José Carballo công bố hôm 4-7-2018. Văn kiện có mục đích đào sâu linh đạo và ấn định kỷ luật cho Đoàn Trinh nữ thánh hiến như một hình thức đặc biệt của đời sống thánh hiến.

Công bố Huấn Thị về Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến

VATICAN. Bộ các dòng tu đã công bố huấn thị đầu tiên về Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến, với tựa đề “Ecclesia Sponsae Imago” (Hình ảnh Giáo Hội Hôn Thê của Chúa Kitô).

Huấn thị dầy hơn 130 trang khổ bỏ túi, được ĐTC phê chuẩn ngày 8-6-2018 và được ĐHY Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và vị tổng thư ký là Đức TGM José Carballo, công bố hôm 4-7-2018. Văn kiện có mục đích đào sâu linh đạo và ấn định kỷ luật cho Đoàn Trinh nữ thánh hiến như một hình thức đặc biệt của đời sống thánh hiến. 

Trong năm Đời Sống Thánh Hiến, 2016, con số các trinh nữ thánh hiến đã gia tăng mạnh trong Giáo Hội năm châu và lên tới hơn 5 ngàn người. Các GM giáo phận, vốn là những vị được ủy thác chăm sóc mục vụ cho các Trinh Nữ Thánh Hiến, đã thỉnh cầu các tài liệu để có thể giúp đỡ những người thánh hiến này duy trì căn tính của họ, trong các bối cảnh văn hóa khác nhau và để ý đến tình trạng địa phương. 

Văn kiện gồm có 3 phần lần lượt nói về ơn gọi và chứng tá của các Trinh nữ Thánh Hiến, tương quan chặt chẽ của họ với giáo phận, và phần sau cùng nói về sự phân định và huấn luyện cho các trinh nữ Thánh Hiến. Trong lãnh vực này vai trò của Đức GM giáo phận đặc biệt được nhấn mạnh: chính ngài phân định ơn gọi của các ứng sinh, lo liệu để họ được huấn luyện thích đáng ngay từ đầu, và dẫn tới sự hoàn tất tiến trình phân định với việc nhận cho ứng sinh được thánh hiến. Ngài cũng chủ sự lễ thánh hiến, và sau đó đồng hành và nâng đỡ những người thánh hiến. 

Một số khả năng và đức tính 

Trong số các vấn đề được Huấn Thị bàn tới, có sự cần thiết phải kiểm chứng “sự trưởng thành nhân bản” của các ứng sinh: điều này giả thiết đương sự phải nhận biết thực tiễn về bản thân, và ý thức khách quan về những năng khiếu và giới hạn của mình, khả năng tự quyết, và lãnh nhận trách nhiệm. Đương sự cũng phải có khả năng thiết lập những tương quan lành mạnh, thanh thản với những người nam nữ, hiểu biết đúng đắn về giá trị hôn nhân và chức phận làm mẹ, khả năng hội nhập tính dục vào trong căn tính bản thân, và điều khiển những năng lực tình cảm để có thể diễn tả nữ tính của mình trong một cuộc sống khiết tịnh, cởi mở đối với một sự phong phú tinh thần rộng lớn hơn.” 

“Đương sự cũng phải có khả năng làm việc, nghề nghiệp, để có thể tự lực mưu sinh một cách xứng đáng”, có khả năng dựa trên kinh nghiệm đương đầu với những đau khổ và bất mãn, cũng như trao ban và nhận lãnh tha thứ, biết giữ lời hứa và chu toàn những cam kết đã đưa ra, có khả năng sử dụng của cải trong tinh thần trách nhiệm, sử dụng các phương tiện truyền thông và thời giờ rảnh rỗi”. 

Trong số những qui định cụ thể, có điều khoản để được thánh hiến trong đoàn Trinh Nữ, đương sự phải được tối thiểu 25 tuổi. 

ĐHY Braz de Aziz cho biết vào năm 2020 tới đây, kỷ niệm 50 năm tái lập đoàn Trinh nữ Thánh hiến, do ĐGH Phaolô 6, dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ quốc tế của các trinh nữ thánh hiến tại Roma với ĐTC (Rei 4-7-2018). 

G. Trần Đức Anh OP

(RadioVaticana 05.07.2018)