Tròn mắt với những chiếc bánh được tạo hình như thật

Những chiếc bánh mà bạn đang xem đều được ba người Meg Davis, Nigel Howes và Kayleigh Maurice tạo ra dành cho sự kiện Salon Culinaire – cuộc thi ẩm thực toàn cầu, nơi các đầu bếp chuyên nghiệp so tài với nhau.

 

 

Tròn mắt với những chiếc bánh được tạo hình như thật

Minh Nguyệt - theo TTVNLiệu đây có phải là sản phẩm của KFC thật không?

Tôi sẽ không trách bạn nếu như bạn đã cho rằng hộp đồ dùng ở dưới đây, chiếc vương miện hay cái cốc có nhãn hiệu KFC là những đồ dùng thật trong cuộc sống.

tron-mat-voi-nhung-chiec-banh-duoc-tao-hinh-nhu-that

tron-mat-voi-nhung-chiec-banh-duoc-tao-hinh-nhu-that

tron-mat-voi-nhung-chiec-banh-duoc-tao-hinh-nhu-that

Thật bất ngờ khi nhận ra rằng tất cả chúng đều là những chiếc bánh mà bạn có thể ăn được. Mỗi một đồ dùng như chiếc cờ lê, miếng đùi gà rán, kim khâu hay thậm chí lưỡi câu cá đều được làm bởi các nhân viên tại bệnh viện bắc Devon trong một cuộc thi đang được tổ chức tại đây.

tron-mat-voi-nhung-chiec-banh-duoc-tao-hinh-nhu-that

tron-mat-voi-nhung-chiec-banh-duoc-tao-hinh-nhu-that

tron-mat-voi-nhung-chiec-banh-duoc-tao-hinh-nhu-that

Những chiếc bánh mà bạn đang xem đều được ba người Meg Davis, Nigel Howes và Kayleigh Maurice tạo ra dành cho sự kiện Salon Culinaire – cuộc thi ẩm thực toàn cầu, nơi các đầu bếp chuyên nghiệp so tài với nhau.

tron-mat-voi-nhung-chiec-banh-duoc-tao-hinh-nhu-that

tron-mat-voi-nhung-chiec-banh-duoc-tao-hinh-nhu-that

tron-mat-voi-nhung-chiec-banh-duoc-tao-hinh-nhu-that

Cô Davis cho biết mỗi một chiếc bánh kiệt tác này trung bình được thực hiện trong 40 giờ với nhiều tạo hình khác nhau.

 

 

 

 

 

 

Nhật Bản: Ngỡ ngàng với sợi mỳ... to như con rắn

Kênh14 - theo TTVN
Mỗi bát mỳ chỉ cần... 1 sợi là đủ!

Udon là một trong những món ăn phổ biến và được ưa thích nhất tại Nhật Bản, cùng với những món mỳ khác như soba và ramen. Mỗi người đều sẽ có sở thích và cách đánh giá độ ngon của các loại mỳ trên khác nhau. Tuy nhiên, với những người thích ăn sợi mỳ với cách cán truyền thống dày hơn các loại mỳ khác, họ chắc chắn sẽ chọn udon.

nhat-ban-ngo-ngang-voi-soi-my-to-nhu-con-ran

Gần đây, một cửa hàng mỳ có tên Tawaraya tại Kyoto (Nhật Bản) đã cho ra mắt món mỳ udon đặc biệt có một không hai. Mỗi bát mỳ ở đây chỉ có duy nhất một sợi, và kích thước khổng lồ của sợi mỳ cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ chưa từng thấy một sợi mỳ nào dài và dày như vậy. Những mì được đun sôi theo một cách đặc biệt để tránh cho chúng trở nên quá mềm và nhũn. Ngoài sự khác biệt về sợi mỳ, hương vị món ăn ở đây vẫn giữ nguyên phong cách truyền thống và không có gì đặc biệt hơn.

nhat-ban-ngo-ngang-voi-soi-my-to-nhu-con-ran

nhat-ban-ngo-ngang-voi-soi-my-to-nhu-con-ran

Cửa hàng Tawaraya vẫn giữ nguyên các nét truyền thống.

nhat-ban-ngo-ngang-voi-soi-my-to-nhu-con-ran

Bát mỳ đặc sản có 1-0-2.

Giống như nhiều cửa hàng mỳ truyền thống ở Nhật Bản, đầu bếp tại Tawaraya sẽ cán các sợi mỳ vào mỗi sáng và sử dụng chúng trong ngày.

nhat-ban-ngo-ngang-voi-soi-my-to-nhu-con-ran

Sợi mỳ dài và dày khổng lồ.

nhat-ban-ngo-ngang-voi-soi-my-to-nhu-con-ran

Tuy vậy, hương vị của bát mỳ thì không mấy khác biệt.

Tuy nhiên, kể từ khi Tawaraya cho ra mắt món “đặc sản” và trở nên nổi tiếng ở Kyoto, họ thường xuyên bị “cháy hàng”. Do đó, các thực khách được đề nghị phải đặt chỗ trước nếu không muốn phải trở về với dạ dày trống rỗng.