Xin cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ KÍNH

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ KÍNH vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em và mọi người cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

R.I.P

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam

Trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ KÍNH

Sinh ngày 13 tháng 05 năm 1958 tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 07g00

Sáng ngày 28 tháng 03 năm 2019,

Tại Tu viện cộng đoàn Thánh Tâm - Sài Gòn.

Hưởng thọ 61 tuổi - Tu Dòng 37 năm.

Nghi thức tẩm liệm

Vào lúc 17g30' ngày 28/03/2019 

Tại Cộng Đoàn Thánh Tâm - Sài Gòn

Thánh lễ An Táng

Vào lúc 5g30’ sáng thứ Bảy ngày 30/03/2019

Do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế

Tại Nguyện đường Thánh Tâm

269 Nguyễn Văn Đậu - Bình Thạnh - Tp.HCM

An táng tại nghĩa trang Nhà dòng thuộc Gx. Tân Bắc.

 

Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho nữ tu Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cám ơn.

TM. Tỉnh dòng

Nt Anna Nguyễn Thị Tạo, fmm - Giám tỉnh.

                                                            

* Xin Quí Cha mang lễ phục tím

 

LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI CHỊ ANNA NGUYỄN THỊ KÍNH

 

                   Sinh ngày:                            13.05.1958 tại  Đà Lạt – Lâm Đồng

                   Tiền Tập viện:                      08.04.1981 tại Cộng Đoàn Hiển Linh

                   Tập viện:                              13.06.1982 tại Tập Viện Niềm Vui

                   Khấn Lần Đầu:                     13.06.1984 tại Cộng Đoàn Thánh Tâm

                   Khấn Vĩnh Viễn:                   17.06.1990 tại Cộng Đoàn Thánh Tâm

                   Ngân Khánh khấn dòng:      13.06.2007 tại Cộng Đoàn Thánh Tâm

                   Về nhà Cha:                         28.03.2019 tại Cộng đoàn Thánh Tâm

Chi ̣Anna Nguyễn Thị Kính chào đời ngày 13.05.1958 tại Du Sinh, Đà Lạt - Lâm Đồng. Chị được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, thân phụ là ông cố Vincentê Nguyễn Văn Hưởng, thân mẫu là bà cố Anna Nguyễn Thị Tấc. Cả hai ông bà cố đã được Chúa gọi về. Chị là người con thứ hai trong gia đình có 9 người con, 7 nữ và 2 nam.

Năm 1971 chị đã xin vào Đệ Tử Viện Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội Đà Lạt (Khiết Tâm). Nhưng năm 1975, vì hoàn cảnh đất nước, chị phải trở về gia đình, mặc dầu gặp nhiều khó khăn chị vẫn tiếp tục học hết cấp III tại trường Thăng Long - Đà Lạt. Thời gian này, chị đã tham gia nhóm Tìm Hiểu Ơn Gọi tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm số 05 Gia Long Đà Lạt. Ngày 08.04.1981, chị được gia nhập Tiền Tập Viện cùng với 2 chị em khác tại Cộng đoàn Hiển Linh-Đà Lạt. Ngày 13.06.1982, chị được gia nhập Tập Viện Niềm Vui - Suối Dầu với sự đồng hành của chị Giáo tập Anna Rosa Đặng Thị Vinh. Tháng 04.1983, vì lý do hoàn cảnh, Tỉnh Dòng phải chuyển dời Tập Viện về Cộng đoàn Thánh Tâm nên chị đã tiếp tục giai đoạn Tập Sinh năm II tại Tập Viện Thánh Tâm dưới sự hướng dẫn của chị Giáo Tập Anna Nguyễn Thị Nguyện. Ngày 13.06.1984, chị được  tuyên khấn lần đầu tại Nhà Nguyện Thánh Tâm và được sai về Cộng đoàn Hiển Linh. Năm 1988, chị cùng với 7 chị em khác tham gia khóa học 6 tháng về các môn Tín Lý và Tu Đức được tổ chức tại Cộng đoàn Hiển Linh.

Năm 1989 chị chuyển về Cộng đoàn Tin Mừng giúp nhà trẻ. Ngày 17.06.1990, chị được tuyên khấn trọn đời tại Nhà Nguyện Thánh Tâm. Năm 1990 đến 1993, Chị đã theo học Y sĩ Đa Khoa Hệ Trung Cấp 3 năm, và 6 tháng chuyên khoa Sản Nhi tại Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, chị đã dấn thân phục vụ tại các phòng khám từ thiện của quận 3, quận 4, quận 5 và Củ Chi.

Vì nhu cầu của Hội Dòng, chị được mời gọi tham gia trong công tác huấn luyện. Tháng 07.1997 Hội Đồng Tỉnh Dòng bổ nhiệm chị là Đặc Trách Tiền Tập Sinh, sinh hoạt  tại nhà Emmanuel - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tp.HCM. Sau 2 năm, tháng 06.1999, các Tiền Tập sinh trở về Cộng đoàn Hiển Linh. Chị Anna Nguyễn Thị Kính được bổ nhiệm Phụ Trách Cộng đoàn Hiển Linh nhiệm kỳ 1999-2002 kiêm Đặc trách Tiền Tập Sinh. Tháng 07/2003 đến tháng 10/2004 chị được chuyển về Thí Điểm Hélène de Chappotin. Chị là Cố Vấn Tỉnh Dòng 2 nhiệm kỳ 2002-2005 và 2005-2008. Chị được bổ nhiệm Phụ Trách Cộng Đoàn Thánh Tâm nhiệm kỳ 2005-2008.

Năm 2009-2012 chị được chia sẻ sống kinh nghiệm chiều kích quốc tế tính tại Tỉnh Dòng Chennai-Ấn Độ. Chị tâm đắc lời của Mẹ Sáng Lập: “những ngày tươi trẻ của đời sống tu trì sẽ qua đi, nhưng vào cuối đời, chúng ta chỉ còn lại sự kết hợp thâm sâu với Thiên Chúa  mà không một biến cố hay một tạo vật nào có thể đụng chạm đến.”

Sau gần 3 năm ở Tỉnh Dòng Chennai, chị trở về quê hương, được bổ nhiệm Phụ Trách Cộng đoàn Tập Viện Sao Mai nhiệm kỳ 2014-2017, chị đang đảm nhiệm vai trò cố vấn Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 08.06.2018, chị được biết mình mắc bệnh nan y, đòi hỏi phải theo phác đồ điều trị kéo dài, nên ngày 25.10.2018 chị đã viết đơn xin từ nhiệm.

Chị đón nhận căn bệnh nan y với sự bình an, phó thác với nét mặt luôn tươi cười: “thời gian đau bệnh em cảm nghiệm niềm hạnh phúc sâu xa được thuộc về gia đình thiêng liêng, được đón nhận nhiều lời cầu nguyện, được yêu thương, quan tâm, nâng đỡ tận tình. Các chị luôn tìm phương án tốt nhất cho việc điều trị của em”.

Chị được Chúa Giêsu đưa về diện kiến Tôn Nhan Thiên Chúa Tình Yêu ngày 28.03.2019, lúc 7h00 với sự hiện diện của chị em và những người thân yêu trong gia đình. Xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, ân thưởng Nước Trời cho chị sau 37 hiến dâng phục vụ trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và hưởng thọ 61 trong ơn gọi làm người và làm con Chúa. 

Chị em FMM/VN