Tân Hoàng hậu năm 2015

Theo tập tục của Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, hằng năm vào ngày Lễ Hiển Linh các nữ tu sẽ tổ chức buổi “Rút thăm hoàng hậu năm”. Ngoài ra, chị em còn được lãnh nhận thánh Quan thầy năm để cầu nguyện cho giáo phận, Tỉnh dòng được ủy thác. Đây là ngày đáng nhớ trong năm. Vì sao?

Vâng! Ngày lễ Hiển Linh là ngày đáng nhớ trong năm vì đó chính là ngày Hội dòng được khai sinh vào năm 1877 dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Piô IX. Do đó, việc “Rút thăm hoàng hậu năm” và lãnh nhận thánh Quan thầy cùng những ý nguyện trong năm đều mang một ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi chị nữ tu FMM trên toàn thế giới.

Tại Tỉnh dòng Việt Nam, cách thức Rút thăm hoàng hậu thường được diễn ra như sau:

Sau bữa cơm tối ngày lễ Hiển Linh, chị em sẽ tự  lấy một phần ăn, hoặc bánh bông lan, hoặc chè...(tùy chị Nhà bếp) được chuẩn bị sẳn. Có một phần ăn được chứa ảnh tượng thánh. Chị em nào lấy trúng phần ăn đó tức là được đắc cử làm hoàng hậu năm. Dù là một em bình minh hay là một chị cao niên, tất cả đều ở trong “tầm ngắm” của Đức Vua.

Do đó, chị em vừa ăn vừa hồi hộp và chờ đợi. Lúc này chè có ngon, bánh có thơm đến mấy chị em cũng không để ý lắm. Tâm trạng lúc này là vừa ăn…vừa nhìn chung quanh…không biết Đức Vua sẽ chọn ai trong số những nữ tì này. Cho đến khi có người hô lên: “Đây rồi! Chúng ta đã có Hoàng hậu”. Thế là chị em, thậm chí bỏ cả phần ăn đang dang dở, bắt đầu “trang điểm” cho Tân hoàng hậu, nào bông tai, kiền, nhẫn, vương miện, đầm v.v..Những gì đẹp nhất trong tủ đồ văn nghệ đều được trưng dụng.

Chị em vận dụng sáng kiến cách tối đa để “biến hóa” một nữ tu bình dị thành hoàng hậu của Đức Vua. Sau đó lần lượt đến diện kiến trước Tân Hoàng hậu để trình bày ước nguyện. Hoàng hậu lắng nghe, ghi nhận tất cả và hứa sẽ cầu nguyện cho chị em cách liên lỉ và tín thác.

Vai trò của Hoàng hậu năm được Mẹ Sáng Lập, CP Marie de la Passion căn dặn như sau: "Chị em nào được chọn làm hoàng hậu  năm nay, hãy nhận lãnh ơn cao trọng đó cùng với Chúa Hài Đồng. Hãy tỏ ra xứng đáng được Đức Vua tuyển chọn. Với ơn riêng đó, chị hãy thành khẩn nài xin nhiều ơn lành cho thế giới, cho Hội thánh, cho các tội nhân, cho các linh hồn trong luyện ngục, cho dòng Phanxicô, cho Hội dòng, và cho linh hồn của chúng ta". 

Hoàng hậu CĐ Tin Mừng: Chị Maria Thanh Tú

Giây phút "biến hóa" để trở thành Hoàng hậu

   

Còn lâu nhé! Ta vẫn bình yên...

Cựu Hoàng hậu Lệ Hoa trao quà chúc mừng đến Tân Hoàng hậu Thanh Tú

   

Vì được xếp vào bậc "cao niên" nên sr Lệ Hoa đã cùng Sr Lucie ngồi để bày tỏ ước nguyện 

   

Trong khi đó, các "thần dân" khác vẫn giữ phong cách truyền thống: vừa quỳ vừa chắp tay cầu khẩn. 

  

Đây là hình ảnh có một không hai, không trùng lặp: Đôi bông tai của "hoàng gia" được nằm một chiếc bên tai phải của Hoàng hậu, chiếc còn lại nằm bên tai trái của "nữ thần quạt gió". 

  

Đây là cách "thần dân" bày tỏ lòng thành khẩn khi xin Hoàng hậu cầu nguyện cho. 

Em Bảo Hân, bình minh, xin Hoàng hậu cầu nguyện cho việc học của em trong năm 2015.

Bài và ảnh: Mỹ Hằng, fmm. 

Hoàng hậu CĐ Helene de Chappotin

Anna Hoàng Thị Hà Thu, bình minh, được đắc cử làm Hoàng hậu năm.

Hoàng hậu CĐ Thánh Phanxicô: Sr ISAVE HIỆU 

Ở  tuổi 92,  Sr Isave Hiệu được Đức Vua chọn làm Hoàng hậu của CĐ thánh Phanxicô năm 2015

Hoàng hậu CĐ Hiển Linh

Hoàng hậu CĐ: Sr. Vy Thị Hồng Liên

Hoàng hậu BM CĐ: Đinh Thị Dung 

 

Hoàng hậu CĐ Assunta

Hoàng hậu CĐ: Sr. Anna Nguyễn Thu Trúc

Hoàng hậu BM CĐ: Maria Nguyễn Thị Minh Huệ.

Chị em CĐ Assunta 

CĐ Dai Bac Đài Loan 

Hoàng hậu Sr Emma và Ba Vua đều trên 90 tuổi 

Dưới đây là danh sách Hoàng hậu của các cộng đoàn, do chị Giám tỉnh Anne Marie Trần Thị Lý cung cấp:

  • VINH: Sr. ELISABETH NGUYỄN THỊ HÀ
  • CỦ CHI: Sr. MARIA NGUYỄ  THỊ HUY
  •  THÁNH TÂM: Sr. MARIA GORETTI NGỌC LAN
  •  TỈNH DÒNG TT: Sr. ANNA ĐẬU THỊ SINH
  •  EMMANUEL: Sr. ANNA TRẦN THỊ HẰNG
  •  ÁNH SÁNG: Sr. TÊRÊXA CAO THỊ PHƯỚC
  •  QUI HÒA: SR ISAVE HIỆU 98 TUỔI
  • SANTA ROSA: Sr. ANNA TUYẾT SƯƠNG