Hoạt Động Của Chị Em

Chị em fmm Việt Nam dấn thân phục vụ cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội và đáp ứng các nhu cầu của xã hội trong mọi lãnh vực hoạt động khác nhau theo tinh thần của Đoàn sủng Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

 

Trong công tác Mục vụ: chị em phục vụ giáo xứ, dạy giáo lý, phụ trách ca đoàn, lo phòng thánh, làm bánh lễ, thăm viếng bệnh nhân, đưa Mình Thánh Chúa, giúp các trường hợp tang chế, rối rắm... Nhiều chị em tham gia vào các công tác tông đồ xã hội giúp cho những người nghèo đến với cộng đoàn, thăm viếng giúp đỡ người nghèo ở các bệnh viện hoặc vùng lân cận, giúp phát triển... Các công tác phục vụ âm thầm cũng không kém phần quan trọng: các chị trên giừơng bệnh sống ơn gọi Hy Lễ, các chị phục vụ trong bếp, chăm sóc nuôi dưỡng bệnh nhân, làm các công việc trong nhà... Ngoài những sinh hoạt chung ra, ở mỗi miền chị em lại có những hoạt động đặc nét khác nhau:

* MIỀN DUYÊN HẢI gồm 4 cộng đoàn. Chị em phục vụ cho các bệnh nhân phong tại Qui Hòa và Núi Sạn (Thanh Hải), giúp con em người phong hoà nhập vào xã hội và ổn định đời sống. Chị em cũng góp phần thăng tiến đời sống cho các anh em dân tộc thiểu số người Chăm và người Thượng tại Phan Rang và Suối Dầu. Chị em cộng tác với giáo xứ để giúp cho các em mồ côi Chăm. Ngoài ra chị em còn mở nhà trẻ tại Phan Rang, lớp học tình thương và thư viện thiếu nhi tại Suối Dầu. Trạm xá tại Suối Tiên và các hoạt động giúp đồng bào thượng nghèo tại Lỗ Gia, là nơi chị em hợp tác làm việc với anh em OFM để giúp thăng tiến đời sống người dân vùng này. Thanh Hải cũng là Tập viện của Tỉnh Dòng - nơi ươm trồng các fmm tương lai.

MIỀN CAO NGUYÊN: chị em hiện diện tại 3 cộng đoàn Dalat, Suối Thông và Thạnh Mỹ. Tại vùng này chị em làm trung chuyển học bổng cho học sinh nghèo, cho vay vốn; phục vụ người dân tộc thiểu số... Dalat cũng là cộng đoàn huấn luyện cho giai đoạn Tiền Tập viện. Một số anh em OFM và giáo sư bên ngoài đến giúp cho các em Tiền Tập sinh học. Chị em miền cao nguyên còn tìm thêm thu nhập cho cộng đoàn từ việc làm bánh lễ, sản xuất nhỏ, trồng trọt chăn nuôi.


MIỀN ĐỒNG BẰNG: có khá đông chị em, cộng đoàn Thánh Tâm (nhà Tỉnh Dòng) là nơi các chị em Khấn tạm tụ về để theo học các lớp thần học. Nay đã tách chia thành 2 cộng đoàn là cộng đoàn Thánh Tâm và cộng đoàn thánh Clara gồm êkíp “Provinciale”. Nơi đây lo tất cả các dịch vụ chung của TD, tổ chức các khoá học chung, đón tiếp các chị em đau yếu về chữa bệnh... Một số chị em trong cộng đoàn cũng dấn thân các hoạt động xã hội, truyền thông, giáo dục, y tế, giúp phát triển... Các chị em trẻ cũng tham gia một tháng công tác Hè để giúp các giáo xứ thuộc Miền Tây và Cần Giờ...

 

Các cộng đoàn Tin Mừng, Bình Giả và Xuyên Mộc có hoạt động chính là nhà trẻ, ngoài ra chị em cũng tham gia vào công tác xã hội, y tế. Chị em còn làm trung chuyển học bổng cho các em nghèo, giúp mục vụ trong giáo xứ. Cộng đoàn Bình giả giúp người dân tộc và cộng đoàn Xuyên Mộc giúp người nghèo vay vốn chăn nuôi. Ngoài ra còn có Thí điểm Bình Chánh là nhà giúp cho các em Khiếm thị.

HIỆN DIỆN TẠI MIỀN BẮC: Một trong những ưu tiên của Hội Dòng là thành lập cộng đoàn tại các nước cộng sản hoặc hậu cộng sản. Tu nghị Tỉnh Dòng năm 1994 quyết định “Bắc tiến”, một nhóm 3 chị em đã ra Bắc vào đầu năm 1996 để nghiên cứu tình hình...

Sau thời gian thử nghiệm khoảng 4 năm, Hội Đồng Trung Ương đã cho phép xây dựng nhà mới để chính thức mở cộng đoàn tại đây.

Cộng đoàn mới tại Miền Bắc được thành lập vào ngày 21 tháng 5 năm 2001, lấy tên là cộng đoàn Chị Thánh Hermine và các chị Tử đạo. Tại đây chị em đóng góp phục vụ trong công tác y tế, giúp phát triển ngành nghề, thăng tiến đời sống cho người dân, cộng tác trong việc dạy giáo lý, giúp ca đoàn, thăm viếng các gia đình trong vùng, giúp mọi người hiểu biết để sống niềm tin tốt hơn.

Miền Bắc là một vùng truyền giáo mênh mông và còn rất nhiều khó khăn, chị em ước mong có điều kiện mở rộng hoạt động để đáp ứng hữu hiệu hơn cho nhu cầu cấp bách của người dân tại đây. Theo đường hướng của Tổng Tu Nghị, Tu nghị Tỉnh Dòng năm 2000 cũng chọn hướng dấn thân ngắn hạn 2-3 tháng để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của Giáo Hội tại các giáo phận khó khăn ngoài Miền Bắc, đặc biệt là tại Lạng Sơn. Chị em đến giúp về Sư phạm Giáo lý, Mục vụ thánh nhạc, Y tế, thăm viếng người nghèo...

KẾT LUẬN... Tóm lại, qua đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ, chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vui mừng được đóng góp phần nhỏ bé của mình cho quê hương Việt nam hôm nay, và làm cho Đoàn sủng của Mẹ Sáng lập trổ sinh hoa trái qua đời sống dấn thân của chị em. Trong Tu nghị Tỉnh Dòng năm 2000, chị em đã đưa ra hướng chọn theo định hướng của Tổng Tu nghị 1996 và Hội Đồng Trung Ương Mở rộng năm 1999 đặt mạnh...

 

Để áp dụng đường hướng tinh thần của Tổng tu nghị 2002 vào đời sống thực tế của Tỉnh Dòng, chị em sẽ cử hành TNTD vào tháng 4 năm 2003 và vạch ra những hướng tiến mới cho chị em trong toàn Tỉnh Dòng. Sau 70 năm hiện diện tại Việt Nam, chị em mong muốn là những người phụ nữ của Phúc Âm dấn thân trong lòng quê hương để phục vụ tốt hơn nữa cho anh chị em mình theo như Đoàn Sủng của Hội Dòng và tinh thần của Đấng sáng lập...