ĐGM Audo chào mừng Mỹ rút quân khỏi Siria

Đức Cha Antoine Audo, GM giáo phận Aleppo thuộc Giáo Hội Công Giáo Canđê, chào mừng việc Mỹ rút quân khỏi Siria là “một dấu hiệu chứng tỏ cuộc chiến tại nước này đang tới hồi kết thúc”.

Năm 2018 có nhiều linh mục bị sát hại nhất từ trước đến nay

Con số 36 linh mục bị sát hại trong một năm (năm 2018) là con số cao nhất từ trước tới nay. Dữ liệu thống kê cho thấy rằng trong 3 thập niên vừa qua, những năm bi thảm nhất là các năm 2001 với...

Chính phủ của Al-Sisi phục hồi và hợp thức hóa hơn 500 nhà thờ

Các nhà thờ ở Ai Cập đã bắt đầu các dự án tái thiết và nâng cấp để xóa bỏ hậu quả của các cuộc tấn công của "Anh em Hồi giáo". Các cuộc tấn công bắt đầu từ tháng 8 năm 2013; nhìn chung,...

Một linh mục người Kenya bị sát hại

Sáng ngày 10/12, trên đường đi đến nhà băng để bỏ số tiền dâng cúng của giáo dân vào tài khoản, cha John Njoroge Muhia đã bị cướp và sát hại.

Một nửa trong 4 triệu trẻ em ở Syria lớn lên không biết gì ngoài chiến tranh

Theo UNICEF tính đến ngày 14 tháng 12 năm 2018 cứ khoảng 4 triệu trẻ em được sinh ra ở Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột gần 8 năm trước, một nửa trong số này lớn lên chỉ biết chiến tranh.

Linh mục bị tạt axit khi đang giải tội

Chiều ngày 5 tháng 12, cha Mario Guevara, 59 tuổi, là cha xứ của Nhà thờ Chính Tòa của thủ đô Managua, Nicaragua, đã bị tạt axit sulfuric vào mặt khi đang ngồi tòa giải tội.

Tham luận của ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh tại Hội nghị Cop-24

"Một sự áp dụng đúng đắn Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu sẽ hữu hiệu hơn nhiều, nếu tạo được nhiều công ăn việc làm. Một sự chuyển tiếp đúng đắn của các công nhân và kiến tạo công việc làm xứng...

2 nhân vật được giải thưởng Ratzinger-Biển Đức 16 năm 2018

Trưa ngày 17-11-2018, ĐTC Phanxicô đã trao giải thưởng Joseph Ratzinger- Biển Đức 16 cho hai nhân vật nổi tiếng: nữ thần học gia Công Giáo Marianne Schlosser, người Đức năm nay 59 tuổi và kiến trúc sư Mario Botta, người Thụy Sĩ, năm nay...

Linh mục dòng Tên đầu tiên người Kenya bị sát hại

Vào đêm 14/11, khi 3 tu sĩ cùng dòng đã đi ngủ, chỉ còn mình cha Odhiambo xem tivi, một số người có vũ khí đã tấn công tu viện dòng tên ở Cueibet, thuộc bang Gok và sát hại cha Odhiambo. Cha Victor Luke...

Thánh lễ tại biên giới giữa Mêxicô và Hoa Kỳ: Giấc mơ cần được chia sẻ

Một thánh lễ đã được cử hành trước bức tường thép được dựng lên giữa Ciudad Juárez, Chihuahua và Sunland Park, dọc biên giới của bang New Mêxicô, các Giám mục Mêxicô và Hoa Kỳ cầu nguyện cho những người di cư bị chết hoặc...

Khủng bố giết hại các tín hữu Chính Thống Copte Ai Cập

Một đoàn 3 xe bus chở các tín hữu Chính Thống đến hành hương tại Đan viện Thánh Samuel Vị Hiển Tu, trên đường giữa Sohag và thành phố Minya ở miền trung Ai Cập đã bị toán khủng bố chặn lại và bắn loạn...

Khủng bố Hồi Giáo ISIS dọa ám sát Đức Thánh Cha trong dịp lễ Giáng Sinh

Trong tháng qua, một nhóm các phương tiện truyền thông phò IS đã đe dọa các cuộc tấn công bằng lựu đạn tại các địa điểm hòa nhạc mừng Giáng Sinh. Đồng thời, chúng tung ra một tấm poster với hình ảnh của ĐTC Phanxicô...

Nhà thờ Saint-Antoine-l'Ermite bị phá hoại

Thật bất ngờ đối với anh chị em giáo dân, sáng Chúa Nhật 21 tháng 10 vừa qua, khoảng 8:15 sáng, lúc họ mở cửa vào nhà thờ Saint-Antoine-l'Ermite, tức là nhà thờ Thánh Antôn ẩn tu, tại thành phố Vaugneray miền Đông nước Pháp,...

Những Kitô hữu can đảm trong cuộc phản đối nhóm Satan trù ếm thẩm phán Brett Kavanaugh

Trước khi “nghi thức” Satan này bắt đầu, một nhóm những người biểu tình phản đối đã tụ tập bên ngoài hiệu sách để lên án trò phù thủy đang diễn ra bên trong. Một số người biểu tình phản đối đã tố giác trò...

Cướp tấn công tư gia Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera giết chết một cận vệ, vị Hồng Y an toàn

Một viên chức cảnh sát phụ trách bảo vệ an ninh đã bị bắn chết tại nhà của Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera ở thành phố Mexico trong một vụ được chính quyền mô tả là một vụ cướp bất thành tại nhà vị...

Nhiều dòng nữ ở Mỹ chuẩn bị cáo chung

Cuộc hội thảo diễn ra trong bối cảnh số nữ tu tại Mỹ giảm sút trầm trọng và điều này có nghĩa là Giáo Hội cần giúp đỡ chuẩn bị tương lai. Theo các dữ kiện do Văn phòng toàn quốc Hoa Kỳ về các...

ĐGH Phanxicô tiếp Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình

11 giờ 00 (giờ Roma) ngày 20 tháng 10 năm 2018, tại Dinh Tông Tòa, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và phái đoàn đại diện Chính phủ Việt Nam đến thăm và trao đổi với Tòa...

Một vụ phạm thánh mới tại nghĩa trang Công Giáo ở Beit Jamal

28 ngôi mộ nằm trên phần đất gắn liền với tu viện Salêdiêng ở Beit Shemesh lại bị phá hoại. Các tu sĩ của tu viện đã phát hiện được điều này vào thứ tư ngày 17 tháng 10.

Lũ lụt tại Pháp : Một nữ đan sĩ bị nước cuốn trôi

Trận lũ lụt có lượng nước bằng 6 tháng mưa, đổ ập xuống ngôi làng Villardonnel, phía bắc thành phố Carcassonne. Có nơi nước dâng cao đến lầu 1 cao ốc.Ccơn lũ cuồng nộ tràn qua cửa phòng sœur Elisabeth 88 tuổi, cuốn trôi vị...

Giải Nobel Hòa bình năm 2018 được trao cho Denis Mukwege và Nadia Murad

“Bạn chẳng bao giờ quen được với việc kể lại câu chuyện của mình. Mỗi lần kể là bạn sống lại điều ấy, nhưng câu chuyện của tôi, được kể lại cách trung thực và giản dị, là vũ khí hiệu quả nhất mà tôi...